Hơn 1 triệu dân Triều Tiên dùng ĐTDĐ

04/02/2012 07:44 GMT+7

Công ty Orascom Telecom của Ai Cập thông báo đến nay đã có hơn 1 triệu thuê bao điện thoại di động (ĐTDĐ) ở CHDCND Triều Tiên.

Yonhap hôm qua dẫn thông cáo của Orascom cho hay số người sử dụng ĐTDĐ ở CHDCND Triều Tiên đang tăng lên nhanh chóng, từ 70.000 người cách đây 2 năm lên 300.000 người đầu năm ngoái và đến nay đã vượt mốc 1 triệu. Theo kết quả khảo sát mới nhất, 60% số người trong độ tuổi 20-50 tại thủ đô Bình Nhưỡng sở hữu “dế”.

Tuy nhiên, các cuộc gọi quốc tế vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Hồi năm 2002, Triều Tiên từng cho phép người dân dùng ĐTDĐ nhưng lại ra lệnh cấm sau một vụ nổ bom ở khu vực miền bắc vào năm 2004. Đến năm 2008, lệnh cấm được bãi bỏ khi Orascom và chính phủ Triều Tiên lập liên doanh Koryolink để cung cấp dịch vụ viễn thông di động cho người dân.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.