Máy bay Nga hỏng động cơ, đáp khẩn cấp ở Dominica

11/02/2016 17:10 GMT+7

Hàng trăm hành khách trên chuyến bay của hãng Orenair (Nga) đã an toàn sau khi máy bay Boeing 777 của hãng phải quay lại đáp khẩn cấp xuống Cộng hòa Dominica, Sputnik dẫn lời Tổng lãnh sự Nga tại Venezuela và CH Dominica.

Hàng trăm hành khách trên chuyến bay của hãng Orenair (Nga) đã an toàn sau khi máy bay Boeing 777 của hãng phải quay lại đáp khẩn cấp xuống Cộng hòa Dominica, Sputnik dẫn lời Tổng lãnh sự Nga tại Venezuela và CH Dominica.

Máy bay Nga chở hơn 350 hành khách bị hỏng động cơ khi vừa cất cánh và phải quay lại hạ cánh khẩn cấp ở Cộng hòa Dominica - Ảnh: AFPMáy bay Nga chở hơn 350 hành khách bị hỏng động cơ khi vừa cất cánh và phải quay lại hạ cánh khẩn cấp ở Cộng hòa Dominica - Ảnh: AFP

Chiếc máy bay mang số hiệu 2554 của hãng Orenair dự kiến sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Domodedovo ở thủ đô Moscow (Nga) vào ngày thứ tư 10.2. Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Punta Cana (CH Dominica) vào lúc 18 giờ 47 phút (giờ địa phương) cùng ngày, nhưng nhanh chóng phải quay lại hạ cánh khẩn cấp.

“Các hành khách chưa thể nhận hành lý vì điều này đòi hỏi nhiều thủ tục nhất định, tuy nhiên họ đã được đưa tới khách sạn Believe và không ai bị thương”, Tổng lãnh sự Nga tại Venezuela và CH Dominica, ông Vladimir Zaemsky nói với hãng tin RIA hôm 11.2.

Cũng theo ông Zaemsky, chiếc máy bay Boeing 777 của Orenair phải hạ cánh vì hỏng động cơ. Một chiếc máy bay khác có thể sẽ được điều tới để chở toàn bộ hành khách về Moscow.

Các báo Nga cho hay hành khách kể rằng máy bay vừa bay 15 phút thì động cơ bên phải bốc háy, khói vào khoang máy bay, mặt nạ ô xy rơi xuống cho khách đeo vào. Và cơ trưởng nhanh chóng cho máy bay quay lại sân bay vừa cất cánh. Hành khách được sơ tán bằng cửa thoát hiểm.
Sơ đồ của Flight Radar 24 về chuyến bay vừa hạ cánh khẩn cấp của Nga vừa qua - Ảnh: Flight Radar 24Sơ đồ của Flight Radar 24 về chuyến bay vừa hạ cánh khẩn cấp của Nga vừa qua - Ảnh: Flight Radar 24

Vào thời điểm máy bay gặp trục trặc, trên máy bay có tổng cộng 351 hành khách và 20 thành viên phi hành đoàn. Hãng tin BNO của Hà Lan dẫn số liệu từ Flight Radar 24 cho thấy chiếc máy bay đạt độ cao 4.000 feet (khoảng 1,2 km) vào thời điểm 19 giờ 01 phút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.