Một phụ nữ Việt thoát án tử tại Malaysia

11/08/2016 07:52 GMT+7

Tờ The Star đưa tin một phụ nữ Việt đã thoát án treo cổ sau khi Tòa án liên bang Malaysia ngày 10.8 bác án tử hình do tòa phúc thẩm đưa ra trước đó cho tội danh buôn ma túy.

Klong K’Djoanh (28 tuổi, người dân tộc K’ho) bị bắt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi vừa bay đến từ TP.Chennai (Ấn Độ) hồi tháng 5.2012. Cảnh sát Malaysia phát hiện 2.249 gr methamphetamine trong túi xách của cô này.
Năm ngoái, tòa phúc thẩm đã bác bản án 18 năm tù của tòa Kuala Lumpur và tuyên án tử hình đối với Klong K’Djoanh. Khi vụ việc được đưa lên Tòa án liên bang, các thẩm phán tại đây đã bác phán quyết của tòa phúc thẩm vì cho rằng không đủ bằng chứng buộc tội buôn ma túy nên chỉ tuyên 18 năm tù vì tội tàng trữ ma túy, như bản án trước đó của tòa Kuala Lumpur.
Theo tờ The Star, trong các phiên xét xử, Klong K’Djoanh luôn kêu oan, nói rằng mình vô tội vì đã bị người quen gài bẫy, cho ma túy vào túi xách của cô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.