Mỹ: 20 người chia giải độc đắc gần 421 triệu USD

01/12/2016 09:35 GMT+7

Nhóm 20 công nhân làm việc tại một nhà máy luyện kim thành phố Portland, bang Tennessee (Mỹ) đã trở thành chủ nhân của tấm vé số độc đắc Powerball trị giá 420,9 triệu USD.

Suốt 8 năm qua, vào mỗi thứ tư và thứ bảy hằng tuần, họ cùng góp 120 USD và cử một người đi mua vé số. Tấm vé trúng giải có dãy số trùng khớp với giải độc đắc được công bố ngày 26.11 là 17 - 19 - 21 - 37 - 44 và số Powerball 16, theo tờ USA Today.
Người có “bàn tay vàng” lần này là bà Amy O'Neal và bà đã mua tấm vé may mắn tại một cửa hàng ở thị trấn Lafayette. Chủ cửa hàng là ông Joyce Gregory cũng được thưởng 25.000 USD.
Số tiền lãnh một lần là 254 triệu USD và mỗi người sẽ được chia đều khoảng 12,7 triệu USD trước thuế. CBS dẫn lời bà O'Neal cho biết tuy đã trở thành triệu phú nhưng chỉ vài người trong nhóm có ý định nghỉ việc.
Nhóm cũng quyết định trích một phần tiền để quyên vào các chương trình phát triển và phúc lợi của bang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.