Mỹ, Canada điều chiến đấu cơ chặn máy bay quân sự Nga

20/09/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Các chiến đấu cơ của Mỹ và Canada đã chặn các máy bay quân sự của Nga bay sát không phận Mỹ và Canada trong tuần này.

Vào ngày 17.9, sáu máy bay Nga đã bay vào vùng nhận dạng phòng phòng không (ADIZ) của Mỹ, Reuters dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) ngày 19.9 cho biết.

Hai chiến đấu cơ F-22 của Mỹ từ Alaska đã được điều động để chặn các máy bay của Nga, bao gồm hai máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL-78, hai chiến đấu cơ Mig-31 và hai máy ném bom tầm xa Bear.

Đến ngày 18.9, các chiến đấu cơ Canada được điều động để chặn hai máy bay ném bom tầm xa Bear của Nga bay vào ADIZ của Canada.

Tuy nhiên, các máy bay của Nga không xâm phạm không phận của Mỹ hoặc Canada, ông John Cornelio, người phát ngôn NORAD cho biết.

Ông Corneli nói, những vụ việc như thế này đã xảy ra trên 50 lần trong vòng 5 năm qua khi Nga tiến hành các cuộc tập trận và xem đó không phải là một mối đe dọa.

Phúc Duy

>> IS bắn hạ chiến đấu cơ Syria
>> Hai chiến đấu cơ F/A-18 Hornets của Mỹ rơi ở tây Thái Bình Dương
>> Mỹ - Trung đấu khẩu về vụ chiến đấu cơ chạm trán
>> Chiến đấu cơ Nga bám sát tàu hải quân Canada
>> Nga 'không vui' vì Trung Quốc 'chôm' thiết kế chiến đấu cơ Su-30MK2
>> Thực hư tin chiến đấu cơ Iran bắn hạ máy bay chở công dân Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.