Mỹ, Cuba tìm cách tháo gỡ căng thẳng

28/09/2017 07:35 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez hôm qua gặp nhau lần đầu tiên để thảo luận về mâu thuẫn liên quan đến vụ ít nhất 21 nhà ngoại giao Mỹ nghi bị “tấn công sóng âm” tại Havana.

Cuba phủ nhận mọi dính líu và đang phối hợp với các bên liên quan để điều tra, đồng thời tăng cường an ninh tại trụ sở ngoại giao đoàn các nước.
Tại cuộc gặp ở Washington D.C, Reuters dẫn lời ông Rodriguez nói “sẽ rất đáng tiếc nếu các bên vội đưa ra quyết định mà không có chứng cứ rõ ràng” và Cuba mong muốn có sự hợp tác hiệu quả từ phía Mỹ trong quá trình điều tra.
Trước đó, ông Tillerson thông báo Mỹ đang cân nhắc khả năng đóng cửa đại sứ quán tại Havana.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.