Mỹ không thay đổi lập trường về Biển Đông

07/05/2017 10:00 GMT+7

Đó là khẳng định của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Scott Swift về việc liệu Mỹ có hạ giọng ở Biển Đông để đổi lấy sự giúp đỡ của Trung Quốc trong vấn đề bán đảo Triều Tiên hay không.

Theo trang Zee News, trong cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo hải quân và Thư ký Bộ Quốc phòng Ấn Độ G.Mohan Kumar, đô đốc Swift cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không thay đổi lập trường về tranh chấp tại Biển Đông.
Ông cũng nhấn mạnh tình trạng Trung Quốc sử dụng vũ lực và cưỡng ép tại khu vực hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Người đứng đầu Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nhận định so với tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông thì Ấn Độ Dương bình ổn hơn. Theo ông, sự ổn định này nhờ vào việc Ấn Độ tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) để giải quyết tranh chấp với Bangladesh.
Theo tờ The Hindustan Times, đô đốc Swift đã đến Úc, Indonesia trước khi thăm Ấn Độ. Điểm đến tiếp theo của ông dự kiến là Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.