Mỹ nới lỏng luật cấp thẻ xanh

01/12/2011 00:10 GMT+7

Với 389 phiếu thuận và 15 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 29.11 thông qua dự luật bãi bỏ giới hạn cấp thị thực cho người lao động lành nghề theo từng quốc gia.

Với 389 phiếu thuận và 15 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 29.11 thông qua dự luật bãi bỏ giới hạn cấp thị thực cho người lao động lành nghề theo từng quốc gia.

Theo AP, điều luật hiện tại quy định thị thực cư trú dài hạn, còn gọi là thẻ xanh, cấp cho lao động lành nghề không được vượt quá 7% tổng số thị thực được cấp hằng năm. Nghị sĩ Jason Chaffetz khẳng định bãi bỏ quy định này sẽ khuyến khích di dân có trình độ cao đến Mỹ và ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám.

Bên cạnh đó, dự luật trên cũng nâng mức trần cấp thị thực theo diện gia đình từ 7% lên 15% cho mỗi nước. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi thành viên lưỡng đảng đạt được đồng thuận cao về vấn đề nhập cư. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Mỹ cấp khoảng 140.000 thẻ xanh cho người nước ngoài.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.