Năm 2016, Scotland ngưng 'triều cống' cho Hoàng gia Anh

24/06/2015 12:17 GMT+7

(TNO) Bắt đầu từ năm 2016, Scotland sẽ dừng việc "cống nạp" ngân sách thu được từ lợi tức các bất động sản hoàng gia cho Nữ hoàng và Hoàng gia Anh, tờ The Guardian (Anh) ngày 24.6 cho hay.

(TNO) Bắt đầu từ năm 2016, Scotland sẽ dừng việc "cống nạp" ngân sách thu được từ lợi tức các bất động sản hoàng gia cho Nữ hoàng và Hoàng gia Anh, tờ The Guardian (Anh) ngày 24.6 cho hay.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II - Ảnh: Reuters
Trong năm tài chính 2014 - 2015, lợi tức thu được từ các bất động sản hoàng gia ở Scotland là 14,6 triệu bảng Anh, và 15% trong số này, tức 2,1 triệu bảng Anh, được nộp về ngân sách của Vương quốc Anh dành cho các khoàn chi tiêu của Nữ hoàng và Hoàng gia. Từ năm 2016, số tiền này sẽ được giữ lại sử dụng cho Scotland, theo tờ The Telegraph (Anh) ngày 23.6.
Đây là thỏa thuận của Vương quốc Anh và Scotland. Chính phủ của Thủ tướng Anh David Cameron quyết định cho Scotland giữ lại một phần ngân sách của mình, đổi lại Scotland vẫn ở lại và không tách ra khỏi Vương quốc Anh.
Hồi tháng 9.2014, Scotland tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Vương quốc Anh. Kết quả, hơn một nửa số người dân Scotland nói không và muốn ở lại với Vương quốc Anh.
Quyết định ngưng "cống nạp" này kéo theo những chỉ trích nhắm vào chính phủ Scotland, vì gánh nặng chi tiêu ngân sách sẽ đè nặng lên nước Anh khi nguồn tài chính cho hoàng gia thiếu hụt. Hàng năm, Nữ hoàng và Hoàng gia Anh cần hàng chục triệu bảng Anh cho các chi tiêu sinh hoạt. Năm 2014, khoản chi tiêu này là 35,7 triệu bảng Anh, theo The Guardian. Chi tiêu được cho là tốn kém nhất là những khoản du lịch nước ngoài của hoàng gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.