Nga chấm dứt giai đoạn tìm kiếm máy bay Tu-154 ở Biển Đen

29/12/2016 16:03 GMT+7

Ngày 29.12, Nga đã chấm dứt giai đoạn chính của quá trình tìm kiếm chiếc máy bay Tu-154 bị rơi ở Biển Đen. Chiếc hộp đen thứ 3 của máy bay cũng được tìm thấy nhưng đã bị biến dạng.

Theo TASS ngày 29.12, giai đoạn chính trong chiến dịch tìm kiếm máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga ở Biển Đen đã kết thúc. Hầu hết các bộ phận của máy bay đã được vớt lên.
Hơn 1.800 mảnh vỡ của máy bay, 19 thi thể và 239 phần thi thể của các nạn nhân đã được vớt lên.
Chiếc máy bay Tu-154 chở theo 92 người xuất phát từ sân bay Adler ở thành phố Sochi ngày sáng 25.12 bị rơi chỉ 2 phút sau khi cất cánh. Nga đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.
Tuy nhiên, sau khi hầu hết các bộ phận chính của máy bay đã được tìm thấy ngày 29.12, các tàu tham gia hoạt động tìm kiếm cũng đã rời khỏi khu vực.
Bên cạnh đó, chiếc hộp đen thứ ba, nằm ở phần đuôi máy bay cũng được vớt lên. Tuy nhiên, cuốn băng ghi âm bên trong hộp đen đã bị biến dạng nhưng vẫn có thể được giải mã một phần.
Chiếc hộp đen thứ ba giống với 2 hộp đen của máy bay Tu-154 được vớt lên trước đó. Hiện 2 chiếc hộp đen trước, một chiếc ghi âm lại cuộc hội thoại trong buồng lái, một chiếc ghi lại các thông số kỹ thuật, được giải mã ở trung tâm nghiên cứu của Không quân Nga ở ngoại ô thủ đô Moscow. "Việc giải mã sẽ hoàn thành sớm, có thể là vào ngày mai (30.12)", nguồn tin nói với TASS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.