Nga điều tàu ngầm Kilo tới gần bờ biển Syria

08/12/2015 19:00 GMT+7

Tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã được điều tới mạn đông Địa Trung Hải, áp sát bờ biển Syria.

Tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã được điều tới mạn đông Địa Trung Hải, áp sát bờ biển Syria.

Tàu ngầm Rostov-on-Don - Ảnh: Hải quân NgaTàu ngầm Rostov-on-Don - Ảnh: Hải quân Nga

Báo Sự thật Komsomol ngày 8.12 dẫn nguồn tin từ Interfax cho biết, tàu ngầm Rostov-on-Don được trang bị tên lửa hành trình Kaliber-PL, tương tự loại tên lửa từng được phóng đi từ các tàu chiến Nga thuộc hạm đội Caspi để tiêu diệt các mục tiêu của IS hồi tháng 10.2015.

Rostov-on-Don là tàu ngầm thế hệ thứ ba, thuộc dự án Kilo 636.3, phiên bản cải tiến từ các “đàn anh” thuộc hai dự án 636 và 877. Tàu ngầm Kilo 636.3 được coi là một trong những loại tàu ngầm chạy êm nhất thế giới nên được NATO gọi là “hố đen trong lòng đại dương”.

Tàu có vận tốc tối đa khi lặn xấp xỉ 40 km/giờ, độ sâu hoạt động tối đa 300 m, thời gian hoạt động không cần tiếp liệu 45 ngày, lượng choán nước 4.000 tấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.