Nga đòi Thổ Nhĩ Kỳ bồi thường vụ bắn hạ Su-24

16/12/2015 21:55 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 16.12 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ phải bồi thường vụ máy bay ném bom Nga Su-24 bị bắn hạ ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria hồi tháng rồi, và Ankara đã bác bỏ đề nghị này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 16.12 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ phải bồi thường vụ máy bay ném bom Nga Su-24 bị bắn hạ ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria hồi tháng rồi, và Ankara đã bác bỏ đề nghị này.

Hình ảnh máy bay ném bom Nga Su-24 bị bắn bốc cháy ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria - Ảnh: ReutersHình ảnh máy bay ném bom Nga Su-24 bị bắn bốc cháy ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria - Ảnh: Reuters
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov cho biết Nga vẫn kỳ vọng Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, bồi thường và đảm bảo những vụ việc như thế này sẽ không lập lại, theo tờ The New York Times (Mỹ).
Máy bay ném bom Su-24 của Nga đang thực hiện chiến dịch ném bom gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ thì bị chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vào ngày 24.11.
Một trong hai phi công trên Su-24 thiệt mạng, người còn lại được cứu sống, và một binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu phi công này.
Ankara cáo buộc chiếc Su-24 xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này, đồng thời tuyên bố sẽ giao hộp đen chiếc Su-24 cho các chuyên gia quốc tế chứng minh máy bay Su-24 chỉ hoạt động trong không phận Syria.
Cũng trong ngày 16.12, ông Tanju Bilgic, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Moscow không nên kỳ vọng một lời xin lỗi hay bồi thường từ Ankara. Ông Bilgic nói: “Đáp ứng những yêu cầu của Nga là điều không thể”.
Hồi đầu tháng này, Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu các loại thực phẩm từ nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.