Nga phóng vệ tinh thất bại vì nhầm... sân bay

29/12/2017 08:15 GMT+7

Ngày 28.12, Reuters đưa tin Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin vừa thừa nhận đợt phóng vệ tinh thời tiết Meteor-M trị giá 2,6 tỉ ruble (hơn 1.000 tỉ đồng) thất bại hồi tháng trước là do lỗi của con người.

Meteor-M được tên lửa Soyuz-2 phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny thuộc vùng Viễn Đông của Nga vào ngày 28.11. Tuy nhiên, cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos sau đó cho hay vệ tinh không vào quỹ đạo đã định và mất liên lạc.
Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24, Phó thủ tướng Rogozin xác nhận Soyuz-2 được lập trình với các tọa độ sai.
Cụ thể, tên lửa đã được lập trình như thể đang được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan do Moscow thuê, chứ không phải từ Vostochny.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.