Nga truy tặng danh hiệu Anh hùng cho quân nhân thời Thế chiến 2

07/09/2016 22:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký nghị định truy tặng danh hiệu Anh hùng cho Anatoly Gorshkov, một chỉ huy du kích của thành phố Tula trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945).

Theo RIA ngày 7.9, năm nay Tula (thành phố công nghiệp và trung tâm hành chính của tỉnh Tula, Nga, nằm cách thủ đô Moscow 193 km về phía nam) chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 75 ngày phát động phòng thủ trước sức tấn công của phát xít Đức trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ngày 23.10.1941, thành phố đã thành lập một trung đoàn tự vệ gồm 1.500 chiến sĩ được tuyển chọn từ những công nhân ưu tú.

Đại úy Anatoly Gorshkov thuộc lực lượng vũ trang của Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ chỉ huy trung đoàn này. Trung đoàn của Gorshkov đã tích cực tham gia hoạt động phòng thủ Tula kéo dài 43 ngày, đủ để các cơ quan chính quyền, các cơ sở công nghiệp và phần lớn người dân kịp sơ tán về vùng hậu phương trước khi quân phát xít Đức chiếm được thành phố. Trong thời gian 43 ngày đó, với chiến thuật chiến tranh du kích hiệu quả, trung đoàn đã tiêu diệt được 4.230 binh lính, sĩ quan Đức, một thành tích được coi là xuất sắc.

"Vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong việc bảo vệ thành phố Tula từ quân xâm lược phát xít Đức trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945, nay truy tặng quân nhân quá cố Anatoly Petrovich Gorshkov danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga", Nghị định của tổng thống viết.

Anatoly Gorshkov (1908 - 1985) là sĩ quan thuộc Dân ủy Nội vụ Nga, một trong những chỉ huy du kích tài giỏi của Tula và trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nói chung (sau Tula, ông còn tham gia chỉ huy du kích ở nhiều mặt trận khác). Đầu thập niên 1970, ông nghỉ hưu với quân hàm thiếu tướng và qua đời vào năm 1985.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.