Ngoại trưởng Mỹ bị lính Triều Tiên chụp lén

18/03/2017 16:19 GMT+7

Trong chuyến thăm vùng phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bị lính CHDCND Triều Tiên chụp ảnh lén nhiều lần.

Hãng tin Reuters ngày 18.3 đưa tin trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, ông Tillerson đã đến vùng phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.
Qua giới tuyến phân cách ở làng Bàn Môn Điếm, binh lính Triều Tiên có thể nhìn thấy rõ Ngoại trưởng Tillerson. Chính vì vậy, họ đã không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để chụp ảnh nhà ngoại giao Mỹ.
Hình ảnh đăng trên các hãng truyền thông nước ngoài cho thấy một binh sĩ Triều Tiên đã không ngần ngại đứng ngoài cửa kính đưa máy ảnh lên chụp ảnh lén ông Tillerson.
Bức ảnh này đã thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng xã hội với nhiều bình luận hài hước được đưa ra, như lính Triều Tiên có cách tiếp cận Ngoại trưởng Mỹ tốt hơn cả các phóng viên.
Khu vực phi quân sự trên được cả binh lính Triều Tiên lẫn Hàn Quốc canh giữ theo sau thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953.
Trong lần thăm DMZ vào năm 1993, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton từng mô tả khu vực này là “nơi đáng sợ nhất trái đất”, theo đài RT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.