Người Mỹ đầu tiên bay vào không gian qua đời

10/12/2016 08:55 GMT+7

Phi hành gia John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay vào quỹ đạo, đã qua đời vào hôm qua 9.12, hưởng thọ 95 tuổi, theo tờ Le Monde.

Vào ngày 20.2.1962, từ trạm Cap Canaveral (Florida), phi hành gia này đã tiến vào quỹ đạo trên phi thuyền Friendship 7 và bay 3 vòng quanh trái đất.
Trước đó, ông là phi công hải quân và đã vượt qua hơn 500 ứng viên để được chọn cho sứ mệnh lịch sử này.
Đến năm 1998, ở tuổi 77, ông lập kỷ lục người cao tuổi nhất bay vào không gian khi tham gia chương trình kéo dài 9 ngày trên phi thuyền Discovery. Năm 2012, ông được Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự do (ảnh).
Hôm qua 9.12, Le Monde dẫn lời ông Obama phát biểu: “Đất nước đã mất đi một huyền thoại, còn vợ chồng tôi thì mất một người bạn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.