Nhật trong tình trạng báo động cao sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

18/04/2017 07:44 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17.4 thông báo nước này đang đặt trong tình trạng báo động cao sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành đợt phóng tên lửa hôm 16.4.

“Trong tình hình căng thẳng hiện nay, chúng tôi sẽ duy trì mức độ báo động cao và thực hiện tất cả các biện pháp có thể”, ông Abe nhấn mạnh tại một cuộc họp của Hạ viện, theo tờ Yomiuri Shimbun ngày 18.4 đăng lại tin từ Jiji Press.
Ông Abe còn tuyên bố: “Thông qua hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga, Nhật sẽ yêu cầu Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa. Cần phải gây áp lực để Triều Tiên chấp nhận các lời kêu gọi đối thoại”. Thủ tướng Abe cũng cho biết thêm trong chuyến thăm Nga dự kiến vào hai ngày 27-28.4, ông sẽ kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin đóng vai trò tích cực trong nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên.

tin liên quan

Nội các Nhật bàn cách sơ tán công dân ở Hàn Quốc

Hội đồng An ninh quốc gia Nhật (NSC) vừa bàn thảo cách sơ tán gần 60.000 công dân nước này khỏi Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dâng cao.

Ông Abe đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên dâng cao. Trong ngày 15.4, cộng đồng quốc tế lo ngại Triều Tiên sẽ thử hạt nhân, dẫn tới nguy cơ Mỹ tấn công phủ đầu. Tuy nhiên Bình Nhưỡng chỉ tổ chức duyệt binh, không thử hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Đến sáng 16.4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa nhưng không phải loại ICBM và đã thất bại.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC ngày 17.4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-ryol cho hay Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tiến hành các đợt thử tên lửa “hằng tuần, hằng tháng và hằng năm”. Ông Han còn cảnh báo một “cuộc chiến tranh tổng lực” sẽ bùng nổ nếu Mỹ có hành động quân sự đối với Triều Tiên.
Trong cuộc khảo sát mới đây của Yomiuri Shimbun, 93% số người được hỏi cho hay họ cảm thấy bị đe dọa bởi những động thái của Triều Tiên và 64% ủng hộ Mỹ gia tăng áp lực quân sự đối với Bình Nhưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.