Nông dân Thái kháng cáo vụ đập Xayaburi

27/01/2016 09:12 GMT+7

Nhóm 37 nguyên đơn trong vụ kiện về hợp đồng của Thái Lan mua điện từ đập Xayaburi tại Lào vừa nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Hành chính tối cao nước này.

Nhóm 37 nguyên đơn trong vụ kiện về hợp đồng của Thái Lan mua điện từ đập Xayaburi tại Lào vừa nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Hành chính tối cao nước này.

Đập Xayaburi bị phản đối dữ dội - Ảnh: ReutersĐập Xayaburi bị phản đối dữ dội - Ảnh: Reuters
Theo thông cáo của Tổ chức Sông ngòi quốc tế, bên nguyên đề nghị Tòa án Hành chính tối cao xem xét lại vụ kiện, đồng thời yêu cầu 5 cơ quan nhà nước phê duyệt hợp đồng mua điện từ đập Xayaburi tuân thủ các quy định về thực hiện đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới, công bố đầy đủ thông tin và tham vấn ý kiến cộng đồng.
Tháng 12.2015, Tòa Hành chính Thái Lan bác bỏ đơn kiện với lý do các bên liên quan đã tuân thủ pháp luật khi đăng thông tin cơ bản về dự án trên website của họ. Tuy nhiên, các luật sư đại diện cho bên nguyên tranh luận: “Chỉ đăng thông tin như vậy làm sao người dân biết được. Những nông dân này rất nghèo, sao họ có thể vào internet để tìm ra website cung cấp thông tin về thủy điện?”.
Lâu nay, đập Xayaburi bị phản đối dữ dội vì những tác hại khôn lường đối với sông Mê Kông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực, bao gồm cả ĐBSCL ở Việt Nam. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.