Ông Biden thắng bao nhiêu phiếu đại cử tri: 273 hay 290 ?

Ngọc Mai
Ngọc Mai
08/11/2020 00:15 GMT+7

Các hãng tin ở Mỹ công bố ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ nhưng lại đưa ra con số khác nhau về phiếu đại cử tri mà ông giành được.

Sau khi dự đoán ông Biden thắng ở bang Pennsylvania, CNN và NBC News thông báo ứng viên Dân chủ đánh bại ông Donald Trump và giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với 273 phiếu đại cử tri đến thời điểm này. Trong khi đó, AP công bố ông Biden giành được 290 phiếu đại cử tri. 
Theo quy định của Mỹ, ứng viên giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu toàn quốc thì sẽ đắc cử tổng thống. 

Phiếu bầu chưa đếm xong, vì sao ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ?

 
Với cả hai số liệu trên, ông Biden đều đạt số phiếu đại cử tri cần thiết để tuyên bố chiến thắng. Nhưng tại sao lại có sự khác nhau như thế?
Với AP, trước khi ông Biden được công bố thắng ở Pennsylvania, ông đã có 264 phiếu từ các bang gồm: Arizona (11 phiếu), California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Quận Columbia (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Khu vực 2 Nebraska (1), New Hampshire (4), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12), Michigan (16), Wisconsin (10). Sau Pennsylvania, ông Biden được công bố thắng thêm tại Nevada với 6 phiếu đại cử tri. 
Trong khi đó, CNN và NBC News cho rằng ông Biden chưa giành chiến thắng ở Arizona do còn nhiều phiếu ở đây chưa kiểm. Với đánh giá này, CNN và NBC News chỉ công bố ông Biden thắng ở các bang còn lại trên danh sách trên (trừ Arizona) tức 253 phiếu đại cử tri, kèm thêm 20 phiếu mới tại bang Pennsylvania.

Ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ sau chiến thắng tại Pennsylvania

 
Đây đều là tuyên bố của các hãng truyền thông Mỹ. Số phiếu chính xác chỉ được xác định sau khi các đại cử tri bỏ lá phiếu của mình vào ngày 14.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.