Ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình nói gì với nhau?

Ngọc Mai
Ngọc Mai
28/03/2018 07:59 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã bàn về nhiều vấn đề, trong đó có cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hội đàm với lãnh đạo Kim Jong-un tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, theo Tân Hoa xã. 
Ông Tập đón tiếp nồng hậu và đánh giá cao việc ông Kim gửi điện mừng tới ông trong các sự kiện quan trọng của Trung Quốc như đại hội 19 vào năm 2017.
Hai nhà lãnh đạo cũng bàn về mối quan hệ song phương, trong đó ông Tập nhấn mạnh tình hữu nghị Trung - Triều là tài sản quý báu của cả hai bên, đồng thời mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa. Ông Tập đưa ra 4 đề xuất để phát triển quan hệ hai nước, bao gồm tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường liên lạc chiến lược; phát triển hòa bình chủ động và thắt chặt quan hệ nhân dân.
Về phần mình, ông Kim tán đồng quan điểm của ông Tập đối với vấn đề quan hệ Triều - Trung, đồng thời khẳng định mối quan hệ sẽ không thay đổi dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập, nâng cao mối liên lạc chiến lược và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống. 
Hai bên còn trao đổi về tình hình trong nước, quốc tế, cũng như quan điểm về vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Tập nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo, bảo vệ hòa bình và ổn định và giải quyết mọi vấn đề qua tham vấn và đối thoại. 
Hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân chụp hình lưu niệm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh Chụp màn hình Tân Hoa xã
Trong khi đó, ông Kim cho biết tình hình trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu tốt lên, khi Bình Nhưỡng đưa ra đề xuất đàm phán hòa bình. Ông nhấn mạnh lập trường nhất quán của Triều Tiên như di nguyện của cố lãnh đạo Kim Il-sung và Kim Jong-il là cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo. 
Về quan hệ liên Triều, lãnh đạo Kim cho biết Triều Tiên quyết tâm biến quan hệ hai miền về hướng hợp tác và hòa giải. Triều Tiên cũng sẵn sàng đối thoại với Mỹ, bao gồm việc hội đàm thượng đỉnh.
"Vấn đề phi hạt nhân hóa ở bán đảo Triều Tiên có thể giải quyết nếu Hàn Quốc và Mỹ đáp lại bằng thiện chí, tạo môi trường hòa bình và ổn định trong khi có những biện pháp tiến bộ và đồng bộ để công nhận hòa bình", ông Kim nói. 
Theo ông Kim, Triều Tiên muốn tăng cường liên lạc chiến lược với Trung Quốc, cùng nhau bảo vệ mạch tham vấn và đối thoại. 
Chuyến thăm bất ngờ của lãnh đạo Kim thu hút sự tò mò của dư luận, bởi đây là lần đầu tiên ông công du nước ngoài kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo vào năm 2011. Theo Yonhap, ông Tập cũng đã nhận lời mời của ông Kim để tới thăm Triều Tiên trong thời gian tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.