Ông Putin được lòng người Mỹ hơn

22/02/2017 08:41 GMT+7

Số người Mỹ ưa thích Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên mức cao nhất kể từ năm 2003, nhờ vào sự gia tăng ủng hộ từ những người theo đảng Cộng hòa và độc lập, theo tờ The Washington Post dẫn khảo sát Gallup.

Theo kết quả khảo sát của Gallup được công bố vào ngày 21.2, cứ 10 người theo đảng Cộng hòa ở Mỹ thì có hơn 3 người có cái nhìn thiện cảm đối với ông Putin, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2015.

Tỷ lệ này ở nhóm người độc lập cũng tăng gấp đôi so với 2 năm trước, cụ thể là số người Mỹ nhìn Tổng thống Nga tích cực hơn đã tăng từ 13% lên 20%.

Điều thú vị là tỷ lệ người không ưa ông Putin vẫn không thay đổi quan điểm của mình sau 2 năm, với 72% số người được hỏi thừa nhận không thích nhà lãnh đạo Nga.

Theo giới phân tích, có thể nói một số người chưa biết rõ về nhà lãnh đạo Nga vào năm 2015 đã có cái nhìn tích cực hơn về ông trong năm 2017.

Có vẻ như Tổng thống Trump về tổng thể đang thay đổi quan điểm ở chính đảng của mình và công chúng nói chung tại Mỹ, theo tờ The Washington Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.