Pakistan phá hủy tòa nhà của bin Laden

26/02/2012 16:28 GMT+7

(TNO) Giới chức Pakistan đã cho giật sập ngôi nhà nơi trùm khủng bố Osama bin Laden trú ngụ khi bị lực lượng Mỹ tiêu diệt vào năm 2011.

(TNO) Giới chức Pakistan đã cho giật sập ngôi nhà nơi trùm khủng bố Osama bin Laden trú ngụ khi bị lực lượng Mỹ tiêu diệt vào năm 2011. 

Đêm 25.2, các máy ủi đã húc sập dinh thự 3 tầng từng là nơi ẩn náu của trùm khủng bố tổ chức al-Qaeda, tại Abbottabad, phía tây bắc Pakistan.

Đến giữa đêm, phần tường bao quanh và phần trên cùng của tòa nhà đã bị phá nát, theo sĩ quan cảnh sát Karim Khan.

Ông Karim cho hay công việc này do cảnh sát địa phương phối hợp với lực lượng an ninh thực hiện. Giới hữu trách Pakistan không giải thích lý do tại sao phải phá sập nơi này.

Theo dân địa phương, toàn bộ khu vực xung quanh bị phong tỏa, không cho dân thường và giới truyền thông đến gần.

Bin Laden đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công chớp nhoáng do biệt kích Mỹ thực hiện vào tháng 5.2011 sau 10 năm truy đuổi.

Thụy Miên

>> Bin Laden khuyên con cháu sống hòa bình
>> Thủ lĩnh al-Qaeda tại Pakistan bị tiêu diệt
>> Bin Laden từng muốn cưới Whitney Houston
>> Thủ lĩnh Taliban gửi thư cho ông Obama?
>> Một quan chức Pakistan biết nơi ẩn náu của bin Laden?
>> Mỹ điều tra bộ phim về bin Laden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.