Pháp, Đức kêu gọi Anh suy nghĩ lại về Brexit

14/06/2017 13:00 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng nước Anh vẫn có thể cân nhắc ở lại EU bất chấp kết quả trưng cầu dân ý chọn Brexit.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May tại thủ đô Paris ngày 13.6, Tổng thống Macron nói rằng cánh cửa ở lại EU vẫn luôn rộng mở đối với nước Anh chừng nào các cuộc đàm phán Brexit chưa hoàn tất, theo tờ The Independent.
Dù vậy, Tổng thống Pháp cũng thừa nhận rằng quyết định này có thể khó thành hiện thực và một khi các cuộc đàm phán bắt đầu "sẽ rất khó để quay đầu lại".
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble cũng đưa ra thông điệp tương tự về khả năng London cân nhắc ở lại EU. "Chính quyền Anh đã cam kết tuân thủ quyết định Brexit và tôn trọng quyết định đó nhưng nếu họ muốn thay đổi, đương nhiên là cánh cửa luôn mở rộng", ông Schauble khẳng định.

tin liên quan

Đàm phán Brexit: nói vậy, không nghĩ vậy
Mười ngày sau cuộc tổng tuyển cử ở Anh ngày 8.6, chính phủ nước này sẽ chính thức bắt đầu đàm phán với EU về việc rời khỏi liên minh (Brexit).
Về phần mình, Thủ tướng May né tránh các câu hỏi về việc "mềm hóa" chiến lược Brexit sau thất bại tại cuộc bầu cử sớm hôm 8.6, khi đảng Bảo thủ cầm quyền mất lợi thế đa số tại quốc hội.
Bên cạnh đó, bà May nhấn mạnh rằng việc đàm phán Brexit sẽ bắt đầu đúng dự định vào tuần sau (ngày 19.6) và nước Anh mong muốn giữ mối quan hệ đối tác đặc biệt và sâu sắc với EU.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.