Phát hiện hơn 4 triệu viên hồng phiến trong chùa

08/02/2017 06:29 GMT+7

Theo BBC ngày 7.2, cảnh sát Myanmar đang điều tra vụ án ma túy lớn liên quan đến một nhà sư có tiếng trong nước.

Trước đó, giới công lực vào đêm 5.2 bất ngờ chặn xe của sư Arsara ở thị trấn Maungdaw thuộc bang Rakhine (giáp Bangladesh) để kiểm tra và phát hiện 400.000 viên hồng phiến (một dạng ma túy đá).
Giới công lực lập tức tiến hành tạm giữ nhà sư đồng thời đến ngôi chùa của ông để lục soát và tìm thấy thêm 4,2 triệu viên ma túy, AFP dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Kyaw Mya Win cho hay. Sư Arsara được đánh giá là nhân vật có tiếng trong cộng đồng Phật giáo Myanmar và từng đảm nhiệm vị trí trụ trì của tu viện Baho ở Maungdaw.
Giới chức Myanmar chưa công bố giá trị của lô hàng cấm này. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc từng đưa ra ước tính giá hồng phiến khoảng 2 USD/viên. Như vậy, tổng số lượng ma túy vừa bị cảnh sát Myanmar tịch thu trị giá ít nhất 9,2 triệu USD. Hồi năm ngoái, nhà chức trách nước này từng phá một đường dây buôn ma túy cực lớn và thu giữ lượng ma túy đá kỷ lục là 98 triệu viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.