Philippines nhận tiêm kích FA-50 đầu tiên từ Hàn Quốc

28/11/2015 16:54 GMT+7

Quân đội Philippines vừa tiếp nhận 2 chiến đấu cơ thế hệ mới FA-50 từ Hàn Quốc nhằm nâng cấp khả năng chiến đấu và tăng cường phòng vệ ở Biển Đông.

Quân đội Philippines vừa tiếp nhận 2 chiến đấu cơ thế hệ mới FA-50 từ Hàn Quốc nhằm nâng cấp khả năng chiến đấu và tăng cường phòng vệ ở Biển Đông.

Philippines bổ sung chiến đấu cơ siêu thanh để tăng cường phòng vệ ở Biển Đông -Ảnh: ReutersPhilippines bổ sung chiến đấu cơ siêu thanh để tăng cường phòng vệ ở Biển Đông -Ảnh: Reuters
Sáng 28.11, hai chiến đấu cơ FA-50 đã hạ cánh xuống căn cứ Pampanga, nguyên là căn cứ quân sự Clark cũ của Mỹ ở Philippines trong một nghi thức trang nghiêm với xe cứu hỏa phun nước chào đón tân binh uy lực sau 10 năm chờ đợi, báo chí Philippines cho hay.
Đây là hai trong số 12 chiếc FA-50 siêu thanh, hiện đại nhất mà quân đội Philippines đặt hàng từ Hàn Quốc. Số máy bay còn lại sẽ được giao tiếp trong năm 2016 và 2017.
FA-50 là một phiên bản nâng cấp từ F-12 của Mỹ nhưng được bổ sung thêm chức năng chiến đấu cho máy bay huấn luyện. FA-50 vừa huấn luyện vừa chiến đấu có thể chở 4,5 tấn vũ khí, trong đó có tên lửa không đối không và không đối đất, súng máy và cả bom định hướng có độ chính xác cao, theo Rappler.
“Chúng ta thực sự vui mừng khi tiếp nhận máy bay chiến đấu, đánh dấu sự trở lại của không lực Philippines với thế hệ chiến đấu cơ siêu thanh”, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin phát biểu trong buổi tiếp nhận 2 chiến đấu cơ, theo AP. Từ năm 2005, không lực Philippines đã cho nghỉ hưu những chiến đấu cơ cuối cùng do Mỹ thiết kế, chấm dứt thời kỳ uy lực trên không của quân đội Philippines.
Quận đội Philippines từng được đánh giá là một trong những quân đội hùng mạnh nhất khu vực khi được Liên Hiệp Quốc giao phó sứ mệnh giữ gìn hòa bình ở Congo và Indonesia trong những năm đầu của thập niên 1960. Tuy nhiên, kể từ năm 2005, quân đội Philippines trở nên lạc hậu và bị xem là lực lượng yếu nhất ở Đông Nam Á.
Trang bị 12 chiến đấu cơ trị giá 402 triệu USD là một trong những dự án hiện đại hóa quân đội mà Tổng thống Benigno Aquino III muốn thúc đẩy nhằm nâng cao năng lực quốc phòng của Philippines, kể từ sau khi xảy ra xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông hồi năm 2012, Inquirer cho hay.
“Giờ đã có máy bay siêu thanh, chúng tôi sẽ phản ứng nhanh hơn”, trung tá Rolando Condrad Peña III, phi công của Không lực Philippines phát biểu với hàm ý Manila sẽ có những phản ứng nhanh hơn ở Biển Đông.
Philippines còn có dự án trang bị tàu khu trục trị giá 1,8 tỉ USD nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Tổng thống Aquino, chủ yếu nhằm đối phó với Bắc Kinh ở Biển Đông. Kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Philippines được sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ trong một nỗ lực muốn kiềm chế sự vươn lên mạnh mẽ và gây ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.