Philippines tạm gác tranh chấp Biển Đông

17/12/2016 08:45 GMT+7

Đó là xác nhận của Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay khi trả lời phỏng vấn kênh CNA.

Ông Yasay khẳng định quá trình đàm phán với Trung Quốc về tranh chấp sẽ nối lại khi Bắc Kinh tỏ ra chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ “đường lưỡi bò”.
Theo Ngoại trưởng Philippines, vấn đề Biển Đông “không bao trùm quan hệ song phương” và Manila sẽ tập trung cải thiện quan hệ về nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại lẫn chính trị. Ông Yasay còn tiết lộ Philippines đang hướng tới phát triển khu vực tranh chấp bãi cạn Scarborough thành khu bảo tồn, nhưng nhấn mạnh rằng Manila cần những bên khác tham gia nỗ lực này.
Trước đó, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói nếu Trung Quốc thật sự đã lắp đặt hệ thống vũ khí quy mô trên 7 đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông thì “điều này sẽ gây căng thẳng, phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.