Số người Triều Tiên đào tẩu giảm mạnh dưới thời Kim Jong-un

05/01/2016 14:00 GMT+7

Trong năm 2015 có 1.277 người từ CHDCND Triều Tiên vào Hàn Quốc thông qua Trung Quốc và một số nước khác, giảm 52,8% từ con số 2.706 của năm 2011.

Trong năm 2015 có 1.277 người từ CHDCND Triều Tiên vào Hàn Quốc thông qua Trung Quốc và một số nước khác, giảm 52,8% từ con số 2.706 của năm 2011.

Kể từ khi lên lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm 2011, ông Kim Jong-un được cho đã ra lệnh thắt chặt an ninh biên giới - Ảnh: ReutersKể từ khi lên lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm 2011, ông Kim Jong-un được cho đã ra lệnh thắt chặt an ninh biên giới - Ảnh: Reuters
Đó là con số thống kê do Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra ngày 4.1, theo Yonhap. Bộ này cho rằng số người Triều Tiên đào tẩu giảm đáng kể có thể là do Bình Nhưỡng kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn kể từ lúc ông Kim Jong-un lên lãnh đạo vào cuối năm 2011, ngay sau khi cha của ông là lãnh đạo Kim Jong-il qua đời.
Số người đào tẩu Triều Tiên định cư ở Hàn Quốc lần đầu tiên lên tới con số 1.000 vào năm 2001 và tăng đều đặn tới 2.914 vào năm 2009, nhưng sau đó giảm mạnh xuống còn 1.502 vào năm 2012 và 1.397 vào năm 2014.
Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ Triều Tiên vượt biên lại tăng lên. Hơn 80% người đào tẩu Triều Tiên đến Hàn Quốc trong năm 2015 là nữ. Theo Yonhap, phụ nữ ở Triều Tiên, đặc biệt là những người làm việc tại các chợ dường như ít bị giám sát hơn so với đàn ông có công việc đều đặn. Ngoài ra, phụ nữ đào tẩu Triều Tiên dễ tìm được việc ở Trung Quốc và kiếm đủ tiền để đến Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.