Tàu chiến Trung Quốc sẽ thăm Philippines

29/04/2017 18:18 GMT+7

Lần đầu tiên sau gần một thập niên, 3 tàu chiến của hải quân Trung Quốc sẽ đến thăm Philippines vào ngày 30.4, theo tờ South China Morning Post .

Nhóm tàu trên gồm tàu khu trục Trường Xuân, tàu hộ vệ Kinh Châu và tàu tiếp tế Sào Hồ sẽ cập cảng ở thành phố Davao thuộc đảo Mindanao, miền nam Philippines từ ngày 30.4-2.5.
Đây là động thái nhằm tăng sự tin tưởng giữa hai nước trong bối cảnh tình hình Biển Đông nói riêng và khu vực nói chung có nhiều biến động cũng như diễn ra một ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 kết thúc tại Manila.
Davao là nơi Tổng thống Rodrigo Duterte làm thị trưởng trong vòng 22 năm trước khi lên cầm quyền vào tháng 6.2016. Nhà lãnh đạo này hiện chủ trương cải thiện đáng kể quan hệ với Trung Quốc, tăng cường hợp tác với Nga trong khi lạnh nhạt hơn với Mỹ. 

tin liên quan

Tổng thống Philippines tham quan tàu chiến Nga

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 21.4 đã lên thăm một tàu chiến Nga lần thứ hai trong gần 4 tháng qua, khi ông chú trọng phát triển quan hệ gần gũi với Moscow, theo AFP.

Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện quan tâm đặc biệt đến đảo Mindanao giàu tài nguyên và đang muốn tham gia phát triển dự án đường sắt Mindanao dài 2.000 km có tổng trị giá đầu tư 9 tỉ USD.
Trước đó, một nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cũng đã cập cảng Manila tại Philippines ngày 20.4 để tham gia một cuộc tập trận chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.