Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Bangkok

19/03/2014 00:24 GMT+7

Bắt đầu từ ngày 19.3 luật an ninh nội địa sẽ được áp dụng ở Bangkok và một số tỉnh lân cận để thay thế cho sắc lệnh tình trạng khẩn cấp.

Chính phủ Thái Lan giải thích tình hình đã ổn định hơn trước nên không cần thắt chặt an ninh. Như vậy, quân đội sẽ không xuất hiện ở Bangkok và chỉ còn cảnh sát làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho thủ đô và các tỉnh lân cận.

Luật an ninh nội địa có hiệu lực đến hết ngày 30.4 trong khi phe biểu tình vẫn khẳng định sẽ không từ bỏ mục tiêu lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vốn được ban hành nhằm đối phó với chiến dịch chiếm Bangkok của phe biểu tình, gây nhiều thiệt hại về nhân mạng và kinh tế cho Thái Lan trong vài tháng qua.

Chính phủ nước này đang lên chương trình đền bù cho cá nhân và doanh nghiệp bị thiệt hại vì những cuộc biểu tình chiếm đường phố của phe chống đối.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Phe biểu tình ngưng chiếm Bangkok
>> Súng nổ ở Bangkok, thủ tướng Thái bay khỏi thủ đô
>> Thủ tướng Thái Lan rời Bangkok, đến một địa điểm bí mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.