Tháp cổ xây bằng sọ người ở Mexico

04/07/2017 07:25 GMT+7

Các nhà sử học cho rằng đó là đầu của những chiến binh bị bắt giữ để hiến tế cho thần mặt trời

Reuters đưa tin các nhà khảo cổ Mexico vừa tìm thấy hơn 650 sọ người và nhiều mảnh vỡ gắn với nhau bằng vôi, tạo thành cấu trúc như một tòa tháp hình trụ có đường kính 6 m ngay gần Templo Mayor, một trong những ngôi đền chính nằm ở trung tâm kinh đô Tenochtitlan của đế chế Aztec (thế kỷ 14 - 16).
Khu vực này nay là thủ đô Mexico City.
Các nhà sử học cho rằng đó là đầu của những chiến binh bị giam cầm để hiến tế cho thần mặt trời Huitzilopochtli trước khi bị Tây Ban Nha chiếm đóng.
Tuy nhiên, trong quá trình khai quật, giới khảo cổ tìm được những hộp sọ không đồng nhất về độ tuổi, thậm chí có cả phụ nữ và trẻ em.
Phát hiện này có thể đặt ra những câu hỏi mới về văn hóa hiến tế của người Aztec ở Trung Mỹ thời xa xưa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.