Thế giới có hơn 1 tỉ người 'vô hình'

24/10/2017 08:35 GMT+7

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), khoảng 1,1 tỉ người trên thế giới không có giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước hoặc giấy khai sinh, đa số sống tại các vùng nghèo đói hoặc bất ổn ở châu Phi và châu Á.

Những người này gần như hoàn toàn “vô hình”, không thể tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục công…, Hãng tin Sputnik dẫn lời chuyên gia Vyjayanti Desai thuộc WB cho hay.
Theo ông, nguyên nhân chính là nhiều người không thể đi làm giấy tờ vì “kiếm ăn còn không nổi” hoặc ngại khoảng cách địa lý, ngại thủ tục rườm rà, nạn quan liêu và cả phân biệt chủng tộc.
Hiện LHQ đang đẩy mạnh những chương trình tuyên truyền, áp dụng công nghệ để hỗ trợ người “vô hình” đăng ký giấy tờ tùy thân, nhất là cho con cái của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.