Tổng thống Pakistan đề nghị người dân phớt lờ ngày Valentine

14/02/2016 09:19 GMT+7

Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain ngày 13.2 đề nghị người dân Pakistan phớt lờ ngày lễ tình nhân Valentine.

Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain ngày 13.2 đề nghị người dân Pakistan phớt lờ ngày lễ tình nhân Valentine.

Một cửa hàng bán quà lưu niệm tràn ngập quà tặng Valentine ở Pakistan - Ảnh: AFPMột cửa hàng bán quà lưu niệm tràn ngập quà tặng Valentine ở Pakistan - Ảnh: AFP
Tổng thống Hussain chỉ trích ngày Valentine 14.2 là sự du nhập văn hóa phương Tây đe dọa những giá trị Hồi giáo của Pakistan, theo Reuters.
“Ngày Valentine không liên quan đến văn hóa của chúng ta và chúng ta nên tránh ngày lễ này”, ông Hussain cho biết trong một bài phát biểu.
Mặc dù Valentine có nguồn gốc xuất từ Cơ đốc giáo, nhưng ngày này trở nên phổ biến đối với nhiều người dân Pakistan, với doanh thu bán hoa "khủng" trong những năm gần đây.
Truyền thông Pakistan hồi đầu tuần này đưa tin chính quyền thủ đô Islamabad của Pakistan sẽ cấm ngày Valentine vì xem đây là “sự phỉ báng Hồi giáo”, nhưng các quan chức thành phố sau đó tuyên bố lệnh cấm này không thể thực thi được.
Tuy nhiên, Hội đồng thành phố Peshawar ở Pakistan đã ban hành lệnh cấm ngày lễ tình nhân Valentine 14.2 vì nó “chống lại những giá trị của Hồi giáo”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.