Trẻ em Syria đốt lốp xe ngăn cản các cuộc không kích

02/08/2016 19:27 GMT+7

Lý do trẻ con Syria đốt lốp xe là để cố lập vùng cấm bay, hy vọng ngăn bớt bom đạn dội xuống đầu người dân.

“Chiêu” đốt lốp xe đang rất phổ biến ở Aleppo, một trong những điểm nóng chiến sự hiện nay, khi chính phủ Syria và các lực lượng hỗ trợ đang tăng cường dội bom xuống đây. Một phần Aleppo hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát và chính phủ Syria đang muốn giành lại sự kiểm soát này.
Nhưng trong bối cảnh lực lượng nổi dậy trà trộn giữa thường dân, các cuộc tấn công qua lại giữa 2 bên đang gây ra bao nỗi thống khổ cho dân lành. Theo con số ước tính từ các tổ chức viện trợ nhân đạo, khoảng 250.000 thường dân vẫn đang sống trong các khu vực ở Aleppo do quân nổi dậy kiểm soát.
Bom đạn đang tàn phá cuộc sống của người dân Aleppo Reuters
Hãng truyền thông BBC dẫn lời phóng viên chiến trường ở Syria, ông Rami Jarrah cho biết đốt lốp xe đang là “chiêu” khá hiệu quả mà người dân Aleppo, đặc biệt là trẻ con đang áp dụng. Ông giải thích nó gây trở ngại tầm nhìn cho các máy bay tấn công. Jarrah cho rằng “đây là điều duy nhất trẻ con có thể làm” để cố ngăn bớt bom đạn dội xuống đầu người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.