Trung Quốc có thể xây 20 trạm điện hạt nhân di động trên Biển Đông

15/07/2016 19:13 GMT+7

Trung Quốc có thể xây 20 trạm phát điện hạt nhân di động trên Biển Đông, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vài ngày sau khi tòa trọng tài ra phán quyết, bác bỏ “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh chiếm trọn gần cả Biển Đông.

“Các trạm phát điện hạt nhân di động trên biển sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát hiệu quả Biển Đông”, tờ Hoàn cầu Thời báo (Trung Quốc) ngày 15.7 dẫn lại báo cáo từ Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC).
Báo cáo cho biết thêm các tổ máy điện hạt nhân di động này sẽ cung cấp điện cho những đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.
“Trong tương lai, khi hệ thống điện trên Biển Đông được tăng cường, Trung Quốc sẽ tăng cường phát triển thương mại ở Biển Đông”, báo cáo của CNNC cho biết thêm.
Trong khi đó, tờ Tạp chí An ninh Trung Quốc cho hay Bắc Kinh có thể xây đến 20 trạm phát điện hạt nhân di động để “đẩy mạnh kế hoạch phát triển thương mại” ở Biển Đông, theo Reuters.
CNNC đăng tải báo cáo trên mạng xã hội WeChat, nhưng sau đó đã xóa báo cáo này, theo AFP và Reuters.
Trang tin The Paper (được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn) ngày 15.7 dẫn lời kỹ sư Zhu Hanchao của Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc tiết lộ Bắc Kinh đang phát triển 20 trạm phát điện hạt nhân di động. Nhưng ông Zhu nói các tổ máy điện này sẽ được triển khai đến các mỏ dầu ở Vịnh Bột Hải, ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Trung Quốc, chứ không phải Biển Đông.
Truyền thông Trung Quốc đưa ra thông tin trên ba ngày sau khi Toà trọng tài thường trực (PCA, tại The Hague, Hà Lan) hôm 12.7 ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông, theo đó Bắc Kinh không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là “đường lưỡi bò” hay "đường chín đoạn" chiếm trọn gần cả Biển Đông.
Trung Quốc đã tuyên bố phớt lờ phán quyết của PCA, khẳng định PCA không có quyền tài phán. Bắc Kinh ngày 13.7 còn đe dọa lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, một động thái nhằm trả đũa phán quyết này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14.7 còn cảnh báo sẽ “kiên quyết đáp trả” những hành động gây hấn ở Biển Đông và tuyên bố tập trận kéo dài ba tháng giả lập tình huống tham chiến thật ở Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.