Trung Quốc đổ lỗi Ấn Độ về vụ đụng độ ở biên giới

21/08/2017 17:01 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng binh sĩ Ấn Độ cản trở trái phép hoạt động tuần tra “bình thường” của lực lượng biên phòng Trung Quốc gần hồ Pangong, nằm vắt ngang giới tuyến hai nước vào ngày 15.8.

Theo Reuter dẫn lời bà Hoa khẳng định trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21.8, phía Ấn Độ đã làm bị thương binh sĩ Trung Quốc và hành động đó đi ngược lại sự đồng thuận song phương nhằm giữ gìn hòa bình ở biên giới.
“Trung Quốc cực kỳ không hài lòng và đã gửi tuyên bố phản đối chính thức (tới phía Ấn Độ)”, bà Hoa nhấn mạnh.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận có đụng độ xảy ra, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

tin liên quan

Đụng độ ở biên giới Ấn – Trung
Căng thẳng Ấn Độ - Trung Quốc tiếp tục tăng nhiệt sau khi binh lính hai bên ẩu đả và cuộc họp biên giới thường kỳ lần đầu tiên bị hủy sau 17 năm.
Trước đó, tờ Hindustan Times đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 ngày 15.8 (giờ địa phương). Phía Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc cầm theo gậy gộc vượt qua giới tuyến mang tên Đường kiểm soát thực tế (LAC) và từ chối rút lui. Binh sĩ Ấn Độ lập tức có động thái ngăn chặn và đã xảy ra ẩu đả.
“Hai bên ném đá vào nhau khiến nhiều binh sĩ bị thương trước khi phía Trung Quốc rút lui”, nguồn tin quân đội Ấn cho biết, nhưng không nói rõ về số người bị thương.
Những diễn biến trên tiếp tục làm tăng nhiệt căng thẳng giữa hai nước tại khu vực biên giới, vốn bùng phát từ giữa tháng 6 liên quan đến hoạt động xây đường của Trung Quốc tại cao nguyên Doklam, đang do Bhutan quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Bhutan và Ấn Độ phản đối quyết liệt và New Delhi quyết định đưa quân tới hỗ trợ láng giềng ngăn chặn công trình của Bắc Kinh. Từ đó đến nay, hàng trăm binh sĩ 2 nước đối mặt nhau và chưa có bên nào tỏ dấu hiệu sẽ rút lui.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.