Trung Quốc giáng chức chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên vì 'bất trung với đảng'

05/02/2016 15:18 GMT+7

Chủ tịch, phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bị cách chức vì cáo buộc bất trung với đảng.

Chủ tịch, phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bị cách chức vì cáo buộc bất trung với đảng.

Ông Nguỵ Hoành bị cách chức vì bất trung với đảng - Ảnh chụp màn hình SCMPÔng Nguỵ Hoành bị cách chức vì bất trung với đảng - Ảnh chụp màn hình SCMP
Uỷ ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 4.2 thông báo đã cách chức ông Nguỵ Hoành, Chủ tịch tỉnh và là Phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, theo Tân Hoa xã.
Ông Nguỵ Hoành đã bị CCDI điều tra từ hồi tháng 1 với sự phê chuẩn của Uỷ ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Cơ quan điều tra phát hiện ông Nguỵ Hoành bất trung với đảng và bỏ qua nhiều cơ hội sửa chữa lỗi lầm, vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử của đảng.
Ông Nguỵ Hoành còn cố tác động đến cuộc điều tra, từ chối nhận lỗi và tác động tới các hoạt động tư pháp. Ông Nguỵ sẽ bị giáng cấp xuống chức phó chủ tịch huyện.
Từ khi nhậm chức, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mạnh tay tiến hành chiến dịch chống tham nhũng, nhắm vào nhiều quan chức cấp cao, trong đó có cả nhiều đối thủ chính trị của ông, theo Reuters.
Hôm 4.2, CCDI cũng thông báo đang điều tra ông Lưu Chí Cương (Liu Zhigeng), phó chủ tịch tỉnh Quảng Đông, vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng điều lệ đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.