Trung Quốc tăng tài trợ quân sự cho Campuchia

Minh Quang
Minh Quang
18/06/2018 13:29 GMT+7

Trung Quốc công bố gói tài trợ mới 130 triệu USD cho quân đội Campuchia và hai nước sẽ tiếp tục tiến hành cuộc tập trận chung Dragon Gold (Rồng vàng) năm 2019.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đã có chuyến thăm Campuchia và hội đàm với người đồng cấp tướng Tea Banh. Chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc được cho là nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước và tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với quân đội Campuchia.
Tướng Tea Banh cho hay trong cuộc gặp hôm qua 17.6 ông Ngụy Phượng Hòa đã chia sẻ tình hình an ninh ở Trung Quốc và “tầm quan trọng của quân đội trong việc giữ gìn an ninh quốc gia”.
“Ông Ngụy tuyên bố gói tài trợ quân sự 130 triệu USD cho Campuchia. Và sẽ tiếp tục có cuộc tập trận chung vào năm tới”, ông Tea Banh được tờ Khmer Times hôm nay 18.5 dẫn phát biểu.
Ông Ngụy dự kiến sẽ đi thăm Lữ đoàn 70 của Campuchia sáng nay, trước khi gặp Thủ tướng Hun Sen vào buổi chiều. Ông này sẽ khai mạc cuộc triển lãm quân sự Campuchia-Trung Quốc tại Phnom Penh vào ngày mai 19.6.
Một quan chức của Bộ Quốc phòng Campuchia không muốn nêu tên nói rằng Bắc Kinh hỗ trợ Phnom Penh trong nhiều dự án quân sự như xây dựng Học viện quân sự Thlok Tasek, trị giá hàng triệu USD, bệnh viện Preah Ket Mealea cũng như trang thiết bị cho bệnh viện với chi phí hàng triệu USD. Ngoài ra Trung Quốc cung cấp 250 phương tiện vận tải quân sự và thiết bị chống khủng bố, chống bạo động cho phía Campuchia.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, tướng Chhum Sucheat viết trên Facebook ngày hôm qua rằng "hợp tác quốc phòng của Trung Quốc rất quan trọng trong việc huấn luyện hàng trăm binh lính Campuchia" tại Học viện quân sự Thlok Tasek trong nhiều năm nay.
Tháng 3.2017, Trung Quốc đã cấp 240 triệu USD tiền viện trợ sau một thỏa thuận được ký bởi Thủ tướng Hun Sen nhân chuyến thăm chính thức của ông tới Bắc Kinh. Ông Hun Sen đã hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Tập nói rằng khoản viện trợ trên nhằm giúp Campuchia xây trường học, cung cấp nước sạch và cơ sở hạ tầng viễn thông ở khu vực nông thôn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.