Trung Quốc tiếp tục xây dựng phi pháp tại Hoàng Sa

01/11/2017 15:51 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc dừng các hành vi quân sự hóa ở Biển Đông.

Theo Reuters ngày 31.10, những hình ảnh mới cho thấy Trung Quốc tiếp tục phát triển phi pháp các công trình trên một số đảo trên quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Theo đó, những hình ảnh vệ tinh mới đây thể hiện Trung Quốc ngấm ngầm xây dựng các công trình phi pháp trên đảo Bắc và đảo Cây.
Bộ Ngoại giao đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động xây dựng phi pháp tại đây.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Cavey bày tỏ quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông. “Chúng tôi luôn kêu gọi Trung Quốc dừng các hành vi chiếm đất, xây dựng cơ sở mới và quân sự hóa những nơi này”, ông Cavey phát biểu.
Trong khi đó, trả lời Reuters, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường ngang nhiên nói việc xây dựng các cơ sở ở Biển Đông "không phải là sự bành trướng quân sự", đồng thời cho rằng tình trạng hiện tại ở khu vực này “nói chung là tốt”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.