Trung Quốc trao quyết định bổ nhiệm Đặc khu trưởng Hồng Kông

12/04/2017 15:31 GMT+7

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 11.4 đã nhận quyết định bổ nhiệm Đặc khu trưởng Hồng Kông từ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Theo Reuters, động thái trên diễn ra trong bối cảnh bà Lâm đang ở thăm Bắc Kinh 4 ngày, kể từ ngày 9.4.
Bà Lâm đã có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết bà Lâm thể hiện “một lập trường vững chắc trong tình yêu thương quê hương đất nước và Hồng Kông, một phong cách làm việc siêng năng, thực dụng và có trách nhiệm cũng như giàu kinh nghiệm quản lý và có khả năng giải quyết các tình huống phức tạp”.

tin liên quan

Hồng Kông có nữ đặc khu trưởng đầu tiên

Cựu tổng thư ký chính quyền Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga trở thành nữ đặc khu trưởng đầu tiên thay ông Lương Chấn Anh sau khi có kết quả cuộc bầu cử ngày 26.3.

Bà Lâm, 59 tuổi, đã giành 777 trong tổng số 1.194 phiếu đại cử tri và đắc cử chức vụ Đặc khu trưởng Hồng Kông sau cuộc bỏ phiếu vào sáng 26.3.
Với quyết định bổ nhiệm trên, bà Lâm chính thức nhậm chức Đặc khu trưởng Hồng Kông vào ngày 1.7 tới, qua đó trở thành nữ Đặc khu trưởng đầu tiên của Hồng Kông kể từ khi vùng lãnh thổ này được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.