Trung Quốc trục xuất doanh nhân Mỹ

30/04/2017 06:30 GMT+7

BBC ngày 29.4 đưa tin nữ doanh nhân Mỹ Sandy Phan-Gillis bị Trung Quốc giam giữ trong 2 năm qua với cáo buộc làm gián điệp, đã trở về nước.

Một tòa án ở Trung Quốc ra phán quyết trục xuất bà Phan-Gillis sau khi tuyên án 3 năm rưỡi tù giam. Nữ doanh nhân gốc Hoa sinh tại VN này bị bắt hồi tháng 3.2015 trong khi đang ở Trung Quốc cùng đoàn doanh nghiệp đến từ Texas.
Theo chồng bà, nhà chức trách cáo buộc vợ ông đến nước này 2 lần để làm gián điệp trong năm 1996, đồng thời hợp tác với giới chức Mỹ bắt giữ 2 gián điệp Trung Quốc để thuyết phục họ làm điệp viên nhị trùng. Hôm qua, bà Phan-Gillis đã rời Quảng Châu và về đến Los Angeles.
Vụ trục xuất diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung ấm dần sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đầu tháng 4. Theo Reuters, các cuộc đàm phán để đảm bảo Trung Quốc trả tự do cho bà Phan-Gillis đã được đẩy mạnh trong chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hồi tháng trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.