Trung Quốc và Triều Tiên đồng ý thắt chặt quan hệ

01/06/2016 09:12 GMT+7

Trung Quốc và Triều Tiên đánh giá cao tình hữu nghị truyền thống và nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, nhân chuyến thăm của một đoàn quan chức Triều Tiên đến Trung Quốc ngày 31.5.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ông Ri Su-yong ngày 31.5 đã bắt đầu chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Ông Ri Su-yong là Giám đốc ban đối ngoại của đảng Lao động Triều Tiên và từng giữ chức Ngoại trưởng Triều Tiên, theo Tân Hoa xã.
Trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tống Đào đã tiếp đón và hội đàm với phái đoàn Triều Tiên. Tại cuộc hội đàm này, hai bên đã đánh giá cao tình hữu nghị truyền thống, đồng thời nhất trí tăng cường sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, củng cố và phát triển quan hệ Trung - Triều.
Tân Hoa xã đưa tin, cả Triều Tiên và Trung Quốc đều chia sẻ quan điểm sẵn sàng ủng hộ hòa bình và ổn định tại khu vực. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi nhiều vấn đề chung quan trọng khác. 
Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết ông Ri sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 1.6. Ông Ri là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên tới thăm Trung Quốc kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi tháng 1.2016.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ chối bình luận về chuyến thăm của đại diện đảng Lao động Triều Tiên tới Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi diễn biến mới nhất trong quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck bày tỏ hy vọng mối quan hệ Trung - Triều sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định ở bán đảo Triêu Tiên, buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân để trở thành thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.