Trung Quốc xây sân bay ở Nam Cực

28/10/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Trung Quốc sắp xây một sân bay tại Nam Cực - một động thái cho thấy nước này tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng hẻo lánh nhất thế giới, AFP cho biết hôm 27.10.


Tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc thám hiểm khu vực phía đông Nam Cực - Ảnh: Reuters

Phi trường này sẽ được xây nhằm hỗ trợ 4 trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực, tờ Beijing Evening News (Trung Quốc) đưa tin, nhưng không cho biết chi tiết về độ dài đường băng hay quy mô của sân bay.

“Trung Quốc đã thiết lập 4 trạm nghiên cứu Nam Cực, nhưng lại chưa có sân bay tại đây”, Beijing Evening News cho biết.

Các nhà nghiên cứu “phải lệ thuộc vào đường vận chuyển trên biển” và điều này “ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thăm dò khoa học”, tờ báo Trung Quốc bình luận.

Theo dự kiến, sân bay sẽ tọa lạc gần trạm nghiên cứu Trung Sơn của Trung Quốc, Beijing Evening News cho hay, nhưng không nói rõ đã có được thông tin này từ đâu.

Trung Sơn nằm bên bờ Nam Cực, gần dãy đồi Larsemann, tây nam nước Úc, theo AFP.

Hồi tháng 4, truyền thông nhà nước Trung Quốc từng đưa tin tàu phá băng Tuyết Long đã hoàn tất chuyến thám hiểm thứ 30 tại Nam Cực.

Con tàu này dự kiến sẽ rời Thượng Hải vào ngày 30.10 để thám hiểm vùng phía nam Nam Cực nhằm phục vụ cho kế hoạch xây dựng sân bay, theo Beijing Evening News.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc mở cửa trạm nghiên cứu thứ 4 tại Nam Cực
>> Mỹ phái tàu phá băng đến Nam Cực cứu tàu Trung Quốc và Nga
>> Tàu phá băng Trung Quốc mắc kẹt trên băng ở Nam Cực
>> Tàu cá Trung Quốc vẫn cháy ở Nam Cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.