Trung Quốc xử băng làm thuốc giả

03/03/2012 03:15 GMT+7

Hôm qua, một tòa án ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bắt đầu xét xử vụ sản xuất và tiêu thụ thuốc giả trị giá tới 39 triệu nhân dân tệ (128,8 tỉ đồng) với 66 nghi can.

Theo Tân Hoa xã, những người này bị cáo buộc lập đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả rất tinh vi. Các loại thuốc được dán nhãn “thuốc đặc hiệu do Viện Nghiên cứu đông y Bắc Kinh sản xuất” và được quảng cáo trên báo chí. Băng nhóm này không sử dụng cửa hàng mà yêu cầu người mua đặt hàng qua điện thoại rồi phân phối qua đường chuyển phát nhanh.

Cuối năm ngoái, nhiều người tố cáo với chính quyền về việc mua nhầm thuốc giả trị đái tháo đường và sau khi uống bị các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn... Các nghi phạm khai họ bào chế đủ các loại thuốc giả trị các bệnh từ phong thấp, tiểu đường, vảy nến đến tim mạch, huyết áp...

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.