Trung Quốc xử tù tội phạm buôn lậu thực phẩm từ Việt Nam

29/09/2015 18:46 GMT+7

(TNO) 28 người phạm tội buôn lậu thực phẩm từ Việt Nam vào Trung Quốc đã bị phạt tù từ 1 đến 12 năm trong một phiên xét xử diễn ra gần biên giới Việt-Trung.

(TNO) 28 người phạm tội buôn lậu thực phẩm từ Việt Nam vào Trung Quốc đã bị phạt tù từ 1 đến 12 năm trong một phiên xét xử diễn ra gần biên giới Việt-Trung.

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) ở biên giới Việt Nam, Trung Quốc - Ảnh: Hải SâmCửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) ở biên giới Việt Nam, Trung Quốc - Ảnh: Hải Sâm
Trong phiên xét xử nhiều vụ án khác nhau, tòa án nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng thuộc tỉnh Quảng Tây (giáp biên giới Việt Nam) hôm 28.9 đã tuyên phạt Zhong Peilian và Wu Wenguo 12 năm tù, cùng khoản tiền phạt trị 1,25 triệu USD/người, theo Tân Hoa xã.

Zhong và Wu bị buộc tội buôn lậu hơn 10.000 tấn gạo từ Việt Nam vào Trung Quốc nhằm trốn một khoản thuế nhập khẩu hơn 3,6 triệu USD.

Xiang Zaiyi bị tuyên án 7 năm tù và bị phạt 79.000 USD. Người này được cho là đã giúp những đối tượng khác tuồn trái phép vào Trung Quốc 84 triệu tấn thực phẩm đông lạnh, gồm chân gà và thịt bò, trong thời gian từ tháng 12.2013 đến tháng 6.2014.

Tân Hoa xã cho biết tòa án thành phố Phòng Thành Cảng đã xét xử 32 vụ án tương tự kể từ đầu năm 2014. Khoảng 9.600 tấn thịt đông lạnh, gồm bò, heo, gà và vịt, cùng gần 20.000 tấn gạo, bắp và đường, đã bị tịch thu trong các vụ án buôn lậu thực phẩm nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.