Ứng viên tổng thống Pháp lại bị tố

09/03/2017 08:00 GMT+7

Tờ Le Canard Enchaîné ngày 8.3 đưa tin cựu Thủ tướng Pháp François Fillon vào năm 2013 từng vay tỉ phú Marc Ladreit de Lacharrière 50.000 euro (hơn 1,2 tỉ đồng).

Ngay lập tức, luật sư của ông Fillon xác nhận khoản vay này và khẳng định thân chủ “đã trả đầy đủ”.
Tuy nhiên, vấn đề là vị cựu thủ tướng lại “quên” đưa khoản tiền trên vào bản kê khai tài sản dù theo luật, phải liệt kê mọi khoản vay từ 760 euro trở lên.
Thông tin trên được tung ra giữa lúc uy tín của ông Fillon đang sụt giảm nghiêm trọng vì nghi án tuyển dụng khống để vợ con “ngồi không ăn lương” nhiều năm trong bộ máy chính quyền.
Ông hiện là ứng viên tổng thống của đảng LR và dù vẫn được đảng này tuyên bố ủng hộ nhưng kết quả thăm dò cho thấy cựu thủ tướng sẽ không thể vào vòng 2.
Ngoài ra, doanh nhân de Lacharrière - người giàu thứ 23 tại Pháp với tài sản ước tính 2,4 tỉ USD - cũng đang bị điều tra vì trả lương 5.000 euro/tháng cho vợ ông Fillon dù bà này không làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.