Ứng viên Trump, Sanders chiến thắng trong bầu cử sơ bộ ở New Hampshire

10/02/2016 10:04 GMT+7

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ là tỉ phú Donald Trump (đảng Cộng hòa) và thượng nghị sĩ Bernie Sanders (đảng Dân chủ) đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire ngày 9.2, truyền thông Mỹ đưa tin.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ là tỉ phú Donald Trump (đảng Cộng hòa) và thượng nghị sĩ Bernie Sanders (đảng Dân chủ) đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire ngày 9.2, truyền thông Mỹ đưa tin.

Ứng viên tổng thống Mỹ, tỉ phú Donald Trump (đảng Cộng hòa) phát biểu trước cử tri ở bang New Hampshire hôm 5.2 - Ảnh: ReutersỨng viên tổng thống Mỹ, tỉ phú Donald Trump (đảng Cộng hòa) phát biểu trước cử tri ở bang New Hampshire hôm 5.2 - Ảnh: Reuters
Đài CNN, Fox và các hãng tin khác của Mỹ dẫn kết quả kiểm phếu sơ bộ cho thấy ông Trump giành chiến thắng trong “mặt trận” đảng Cộng hòa, với 31,2% số phiếu và không có ứng viên nào khác trên 15%; đối với đảng Dân chủ, ông Sanders giành chiến thắng (54,5% số phiếu) trước ứng cử viên Hillary Clinton (41,2%), theo AFP.
Các điểm bỏ phiếu ở bang New Hampshire đóng cửa vào lúc 19 giờ ngày 9.2 (giờ địa phương, tức 7 giờ sáng 10.2 theo giờ VN) và các quan chức bang New Hampshire ước tính có trên nửa triệu cử tri bỏ phiếu, theo đài BBC (Anh).
“Khi chúng ta đoàn kết, chúng ta chiến thắng. Xin cảm ơn mọi người ở New Hampshire!", ông Sanders, Thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho bang Vermont (sát với New Hampshire) viết trên mạng xã hội Twitter.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ứng cử viên Tổng thông Mỹ thuộc đảng Dân chủ, phát biểu tại bang New Hampshire - Ảnh: Reuters

“Hãy nhìn xem, mọi người biết đấy, tôi muốn chiến thắng. Tôi không tham gia tranh cử để bại trận”, tỉ phú Trump trả lời phỏng vấn đài MSNBC (Mỹ) trong lúc diễn ra kiểm phiếu.
Nhiều cử tri cho biết họ bỏ phiếu cho Trump, dù ông đưa ra nhiều phát biểu gây tranh cãi về Hồi giáo và phụ nữ. “Ông ấy có tiếng nói thay cho đa số những người im lặng. Nhiều người dân chúng tôi cảm thấy như vậy trong thời buổi ngày nay khi chúng tôi thể nói ra nhiều điều lúc cảnh sát luôn bao vây chúng tôi”, cử tri Chris Skora cho AFP biết.
Theo AFP, cứ đến mùa bầu cử, dư luận Mỹ tập trung chú ý vào bang New Hampshire, một bang ở đông bắc Mỹ với dân số 1,3 triệu người, nơi tổ chức bầu cử sơ bộ đầu tiên để các đảng chọn ra một ứng cử viên duy nhất cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới sau khi cuộc bỏ phiếu kín (caucus) ở bang Iowa mở đầu mùa bầu cử Mỹ năm 2016.
Trong vòng 60 năm qua, các ứng cứ viên Tổng thống Mỹ thường giành được chiếc ghế Nhà Trắng sau khi chiến thắng ở New Hampshire.
Tuy nhiên, có ba đời Tổng thống Mỹ là Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đều đắc cử mặc dù cả ba thua cuộc ở New Hampshire.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.