Dàn xếp tỷ số vẫn là “đại dịch” của thể thao thế giới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/04/2019 19:25 GMT+7

Hai trong số những nhân vật từng đánh động toàn cầu về cơn khủng hoảng doping nói rằng sự chính trực trong thể thao đang phải đối mặt với mối đe dọa từ dàn xếp kết quả nhiều hơn là từ sử dụng chất cấm để nâng cao thành tích thi đấu.

Richard McLaren - tác giả của bản báo cáo năm 2016 về chương trình bảo trợ doping Nga, và David Howman - cựu Tổng giám đốc Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) từ năm 2003 - 2016, đã mô tả một viễn cảnh để cảnh báo về nạn dàn xếp kết quả tại Hội nghị chuyên đề về “Dàn xếp kết quả và cá độ trong thể thao” diễn ra tại Toronto (Canada) trong 2 ngày 24 và 25.4.
Luật sư Richard McLaren đưa ra cảnh báo về "đại dịch" dàn xếp tỷ số trong thể thao REUTERS
Ông McLaren - giáo sư Luật người Canada, nói với Reuters rằng doping cùng với dàn xếp kết quả là hai vấn đề lớn nhất tác động đến sự chính trực của thể thao. Cũng theo ông McLaren, nạn thao túng kết quả dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. “Điều làm cho thể thao khác với giải trí là sự không thể đoán trước được. Những kết quả được dàn xếp đã làm mất đi đặc điểm lớn nhất và quan trọng nhất của thể thao, đó là sự không thể đoán trước được”, ông McLaren nói tại hội nghị. Vị luật sư này nói thêm: “Nếu thể thao mất đi đặc điểm không thể đoán trước được vì nạn dàn xếp tỷ số thì niềm đam mê thể thao sẽ giảm đi và đó là một vấn đề lớn hơn rất nhiều”.
Theo phân tích của vị luật sư người Canada, dàn xếp tỷ số ngày càng lan rộng ra nhiều môn thể thao trong những năm gần đây. Chẳng hạn như số lượng VĐV quần vợt bị kỷ luật do vi phạm các quy định chống tham nhũng trong năm 2018 nhiều hơn so với những năm trước đó.
"Vòi bạch tuộc" đường dây bán độ vươn xa
Theo ông Howman, tội phạm có tổ chức là nguyên nhân thúc đẩy nạn tham nhũng trong thể thao, và việc cá cược thể thao được toàn cầu hóa đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm mở rộng phạm vi và nâng cao các chiêu trò thao túng kết quả trận đấu. Howman - một luật sư có văn phòng ở New Zealand và hiện nay là Chủ tịch của Cơ quan bảo đảm tính liêm chính của điền kinh thế giới, nói với Reuters rằng: “Chúng tôi đã nhìn thấy hiểm họa đó đang lớn dần, nên trong nhiệm kỳ của mình (tại WADA), tôi đã nêu chuyện này như là một vấn đề trọng đại mà thế giới thể thao cần phải chống lại”.
Trong khi đó, Andy Cunningham - Giám đốc dịch vụ liêm chính của Sportradar - công ty chuyên giám sát các mô hình cá cược và cung cấp thông tin tình báo cho hơn 100 cơ quan quản lý thể thao, cho rằng khi nói về con số chính xác của số tiền đặt cược thể thao thì chỉ có thể “phỏng đoán”. Tuy nhiên, Interpol đã xác định con số đó là 500 tỉ USD/năm.
Wilson Raj Perumal, một trong những ông trùm đường dây dàn xếp tỷ số lớn nhất thế giới AFP
Hoạt động ở mọi nơi trên thế giới, những kẻ dàn xếp tỷ số thao túng kết quả của mọi giải đấu, từ những trận đấu bóng đá ở World Cup cho đến các cuộc đối đầu ở cấp độ thấp hơn như hệ thống giải quần vợt Futures thuộc Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF).
Trong báo cáo năm 2015 của Sportradar, công ty này cho biết họ đã xác định được đến 60 trận đấu đã bị dàn xếp tỷ số ở Giải vô địch bóng đá Canada (CSL), một giải đấu nhỏ hoạt động chủ yếu ở Nam Ontario với rất ít cổ động viên nhưng lại là mục tiêu trong nhiều năm dài của những kẻ dàn xếp tỷ số từ châu Á.
Những giải quần vợt nhỏ và giải thưởng thấp là "mảnh đất màu mỡ" cho các đường dây bán độ CHỤP MÀN HÌNH
Trong báo cáo gần nhất của Sportradar, Cunningham nói rằng CSL đã có sự chuyển đổi lớn để hạn chế tình trạng thao túng kết quả trận đấu, và các nhà cái ở châu Á đã bị mất nguồn lợi nhuận từ giải này. CSL là ví dụ cho thấy “vòi bạch tuộc” của các tổ chức cá cược bất hợp pháp đã vươn xa đến mức nào.
Cho dù là một giải bóng đá U.16 quốc tế hay là một trận quần vợt ở cấp độ thấp, thì mục tiêu của những kẻ dàn xếp tỷ số thường là những VĐV nghiệp dư hoặc những giải đấu chuyên nghiệp nhưng giải thưởng thấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.