HLV Bayern Munich: 'Chúng tôi không cố tình thua'

20/05/2018 18:05 GMT+7

HLV Heynckes nói chắc rằng đội bóng của ông không hề thua Frankfurt trong trận chung kết Cúp quốc gia diễn ra rạng sáng nay 20.5 (giờ VN) vì... thả.

Ông Jupp Heynckes khẳng định, Bayern Munich không làm xấu hình ảnh của mình khi cố tình để thua Eintracht Frankfurt ở chung kết Cúp quốc gia Đức. Mùa giải của họ kết thúc bằng một cú sốc đáng thất vọng và gây nhiều tranh cãi sau trận thua 1-3 rạng sáng nay trước đội bóng của người sẽ dẫn dắt họ vào mùa sau: Niko Kovac.
Hai hậu vệ Bayern Munich đã để Rebic len vào giữa ghi bàn Reuters
Ante Rebic đã hoàn thành cú đúp cho riêng mình bằng hai pha phản công chớp nhoáng trong khi xen giữa là bàn gỡ 1-1 Lewandowski sau một pha phối hợp thường thấy ở Bayern Munich. Công nghệ VAR đã đóng vai trò quyết định và hoàn toàn ủng hộ Frankfurt khi giúp trọng tài xác nhận bàn thắng thứ hai của Rebic cũng như từ chối cho Bayern Munich hưởng quả penalty ở những phút bù giờ của trận đấu.
Mọi chuyện kết thúc với Bayern Munich và riêng thủ môn Ulreich khi pha băng lên tham gia tấn công của anh đã để lộ một khoảng trống mênh mông ở sân nhà. Mijat Gacinovic dẫn bóng một mạch lên tận khung thành đối phương trước khi sút vào lưới trống ấn định chiến thắng kinh ngạc của Frankfurt trước đội bóng cao cấp hơn Bayern Munich trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức để lần thứ 6 nâng cao chiếc cúp vô địch.
"Tôi không nghĩ các cầu thủ cố tình thua. Tôi phải khẳng định với các bạn rằng tôi không nghĩ chút nào về vấn đề đó. Một số cầu thủ mất tập trung, điều đó khiến mọi người hiểu lầm", ông Heynckes nói.
Hummels bất lực chạy theo nhìn Mijat Gacinovic ấn định tỷ số 3-1 Reuters
Trong khi đó, ngôi sao của Bayern Munich Thomas Muller bác bỏ thông tin anh và các đồng đội tỏ ra thiếu tôn trọng Frankfurt khi nói: "Frankfurt đã chơi với danh dự của mình. Tôi không hiểu tại sao lại có những nghi ngờ. Frankfurt đã vô địch nhờ chiến thuật hợp lý, đó không phải là món quà từ chúng tôi".
Khi được hỏi về trọng tài và công nghệ VAR, Heynckes nói: "Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, tôi gần như không bao giờ nói về trọng tài và tôi sẽ không làm điều đó trong buổi họp báo này. Ngay cả khi tôi nghe các bình luận viên truyền hình nói rằng đó là một quả penalty, tôi cũng không muốn bình luận gì thêm". 
Trở lại trận đấu, ông Heynckes nhìn nhận: "Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số và rất nhiều lần trong trận đấu này. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhìn nhận Eintracht Frankfurt xứng đáng giành chiến thắng. Tôi thật sự khen ngợi họ".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.