UEFA ban hành chính sách phân phối vé cho người hâm mộ tại EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/05/2019 19:22 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa thông báo sẽ áp dụng chính sách phân phối vé “ưu tiên hàng đầu cho người hâm mộ” tại EURO 2020 với số lượng kỷ lục 3 triệu vé cho cổ động viên (CĐV).

Theo thông báo của UEFA ngày 19.5, gần 2,5 triệu vé - nhiều hơn tổng số vé của mùa giải EURO 2016, đã được để dành riêng cho người hâm mộ các đội bóng tham dự và công chúng. Trong đó, 1 triệu vé sẽ có giá từ 50 euro (55,78 USD) trở xuống của 44 trận đấu vòng chung kết EURO năm tới (diễn ra từ 12.6 đến 12.7) và sẽ lần đầu tiên được tổ chức ở 12 thành phố để kỷ niệm 60 năm hình thành giải đấu.
Sân Wembley của Anh sẽ đăng cai các trận bán kết và chung kết EURO 2020 REUTERS
Tổng cộng có 40.000 vé giá dưới 100 euro cho các trận bán kết và chung kết tại sân Wembley ở London (Anh), trong khi đó UEFA sẽ giữ lại một số lượng vé của tất cả các trận đấu cho những người hâm mộ khuyết tật với giá thấp nhất, cho dù là vé của bất kỳ vị trí nào trên khán đài.
Vé sẽ được bán trên trang euro2020.com/tickets. Giai đoạn 1 sẽ bán 1,5 triệu vé cho công chúng trong 1 tháng, bắt đầu từ ngày 12.6.

tin liên quan

Harry Kane đặt mục tiêu cùng tuyển Anh vô địch Euro 2020 trên sân Wembley
Trước khi bước vào chiến dịch vòng loại Euro 2020 trong khuôn khổ bảng A gặp CH Czech lúc 2 giờ 45 (giờ VN) rạng sáng ngày 23.3, thủ quân tuyển Anh, Harry Kane đầy tự tin hối thúc các đồng đội trẻ hướng đến ngôi vô địch Euro 2020 với trận chung kết trên sân Wembley.
Đợt phát hành vé lần 2 sẽ bắt đầu từ tháng 12, sau buổi bốc thăm chia bảng vòng chung kết EURO 2020 diễn ra vào ngày 30.11, với 1 triệu vé dành cho CĐV của các nước tham dự vòng chung kết.
Theo Reuters, một đợt bán vé khác sẽ diễn ra vào tháng 4.2020, sau khi xác định được 4 đội cuối cùng giành được quyền tham dự EURO 2020 sau vòng play-off.
Bồ Đào Nha đang hướng đến hy vọng bảo vệ ngôi vô địch EURO REUTERS
EURO 2020 sẽ có 24 đội tham dự, chia thành 6 bảng (mỗi bảng 4 đội). Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu lớn nhất châu Âu của các quốc gia không có suất cho đội chủ nhà giành quyền vào thẳng vòng chung kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.