TĐCS.Đồng Tháp thắng trận “chung kết ngược”

20/05/2012 18:21 GMT+7

(TNO) Chiều 20.5, trong trận đấu được xem là “chung kết ngược” của vòng 18 V-League 2012, diễn ra trên sân Rạch Giá, TĐCS.Đồng Tháp đã đánh bại đội chủ nhà K.Kiên Giang với tỷ số 2-0 và qua đó tiến gần đến mục tiêu trụ hạng.

(TNO) Chiều 20.5, trong trận đấu được xem là “chung kết ngược” của vòng 18 V-League 2012, diễn ra trên sân Rạch Giá, TĐCS.Đồng Tháp đã đánh bại đội chủ nhà K.Kiên Giang với tỷ số 2-0 và qua đó tiến gần đến mục tiêu trụ hạng.

>> Hà Nội T&T thua trận thứ 2 liên tiếp
>> Lư Đình Tuấn dẫn dắt đội U.22 VN
>> TĐCS.Đồng Tháp treo thưởng kỷ lục

 CĐV Đồng Tháp ở Rạch Giá - Khả Hòa
CĐV TĐCS.Đồng Tháp ngồi chật kín một góc khán đài sân Rạch Giá - Ảnh: Khả Hòa

Lượt đi TĐCS.Đồng Tháp dưới sự dẫn dắt của HLV Trang Văn Thành để thua K.Kiên Giang ngay tại Cao Lãnh với tỷ số 1-3. Trong lần gặp lại này, TĐCS.Đồng Tháp dưới sự dẫn dắt của HLV Công Minh quyết tâm giành 3 điểm để đòi lại món nợ lượt đi.

Khoản tiền thưởng 750 triệu đồng cùng sự cổ vũ của người hâm mộ Đồng Tháp xuống tận Kiên Giang đã kích thích tinh thần đội khách.

Kết quả

K.Kiên Giang – TĐCS.Đồng Tháp: 0-2

CLB Hà Nội – V.Ninh Bình: 1-2

Thanh Hóa – HAGL: 2-1

V.Hải Phòng – SHB.Đà Nẵng: 2-3

Trước trận đấu, HLV Trần Công Minh đánh giá K.Kiên Giang đang có phong độ ổn định và TĐCS.Đồng Tháp sẽ không dễ kiếm 3 điểm.

Thực tế K.Kiên Giang đã có hiệp 1 thi đấu trên chân đội khách, tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, chơi chặt chẽ, TĐCS.Đồng Tháp chậm rãi tìm cho mình cơ hội. Trong hiệp 2, Minh Lợi và Hải Anh lần lượt ghi hai bàn cho TĐCS.Đồng Tháp ở các phút 51 và 69.

Với trận thắng quý giá này, TĐCS.Đồng Tháp đã vươn lên vị trí thứ 10 với 22 điểm. Trong khi đó, đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của K.Kiên Giang. Sau một thời gian thăng hoa, K.Kiên Giang đang có dấu hiệu chững lại. Với 20 điểm, K.Kiên Giang đang tạm xếp vị trí 12.

Trên sân Hàng Đẫy, HLV Hoa Mạnh Hưng có trận đấu thứ 2 trên cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô đã không có được niềm vui sau khi để thua V.Ninh Bình với tỷ số 1-2. Có đầy đủ các ngôi sao Timothy, Công Vinh, Thành Lương nhưng đội chủ nhà thi đấu khá bế tắc.

 V.Ninh Bình thắng tại sân Hàng Đẫy - Quang Thắng
V.Ninh Bình (áo đỏ) đã có chiến thắng quan trọng trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội - Ảnh: Ngô Nguyễn

Trong khi đó, V.Ninh Bình có phong độ rất kém thời gian gần đây lại có một trận đấu hứng khởi. Moussa và Mạnh Dũng lần lượt ghi hai bàn cho V.Ninh Bình ở các phút 11 và 55. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được ghi bởi Timothy ở phút 25.

Thắng trận này, V.Ninh Bình tạm xếp thứ 11 với 21 điểm. Trong khi đó, CLB Hà Nội tạm giữ vị trí thứ 8 với 22 điểm.

Trên sân Lạch Tray, HLV Lê Thụy Hải phải ngồi trên khán đài trong trận đấu giữa V.Hải Phòng và SHB.Đà Nẵng. Dù rất nỗ lực nhưng đội bóng đất Cảng vẫn thua với tỷ số 2-3 trước đội bóng sông Hàn, qua đó tiến gần hơn đến giải Hạng nhất quốc gia.

Gaston Merlo ghi cả ba bàn cho SHB.Đà Nẵng ở các phút 30, 50 và 72, nâng tổng số bàn thắng ghi được ở mùa giải này của cá nhân mình lên con số 16. Các bàn gỡ của V.Hải Phòng được ghi ở các phút 32 và 65 do công của Fagan và Đồng Đức Thắng.

Với trận thắng này, SHB.Đà Nẵng đã có được 32 điểm để vươn lên chiếm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. V.Hải Phòng thua trận này chôn chân ở cuối bảng với 11 điểm.

Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà đã đánh bại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với tỷ số 2-1.

HAGL là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng Thanh Hóa bất ngờ có được bàn mở tỷ số từ pha bắt vô lê đẹp mắt của Quốc Phương ở phút 32. Sang hiệp 2 Sunday nâng tỷ số lên 2-0 cho Thanh Hóa ở phút 69. Bàn gỡ duy nhất của đội khách được ghi ở phút 89 do công của Hữu Long.

Thanh Hóa thắng trận này đã có được 25 điểm và vươn lên vị trí thứ 7. Trong khi đó HAGL tiếp tục giữ vị trí thứ 5 với 26 điểm.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.